Khẩn trương thi công mở rộng đường Nguyễn Tri Phương

Thứ năm, 21/11/2019 15:33

Thi công hạng mục thoát nước dọc công trình mở rộng đường Nguyễn Tri Phương.

Tuyến đường Nguyễn Tri Phương là một trong những trục đường chính nằm ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng nên hàng ngày có mật độ người và phương tiện lưu thông rất lớn. Đặc biệt, đoạn nằm giữa 2 nút giao thông trọng điểm là Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ và Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Văn Linh dài hơn 400m đi qua khu vực có nhiều nhà hàng, quán nhậu, cửa hàng bán đồ lưu niệm, cơ sở kinh doanh thương mại… Để việc tham gia giao thông của người dân được thuận lợi, TP Đà Nẵng đang có chỉ đạo khẩn trương thi công mở rộng tuyến đường này.

Ông Nguyễn Văn Tiến, sinh sống tại khu vực này phản ánh, hàng ngày, trên đoạn đường này có nhiều xe ô-tô du lịch loại lớn từ 30 chỗ ngồi đến 45 chỗ ngồi đậu đỗ, đón trả khách, nhất là khách du lịch khiến cho lòng đường bị thu hẹp, gây ra ùn ứ, ách tắc giao thông, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Vì vậy, cần phải có giải pháp xử lý tình trạng này nhằm đảm bảo TTATGT và ngăn ngừa TNGT trên đoạn đường này.

Lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng cũng thừa nhận hàng ngày, trên tuyến đường Nguyễn Tri Phương đoạn từ nút giao Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ đến nút giao Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Văn Linh có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao và xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ. Trên cơ sở kiểm tra, khảo sát tình hình giao thông tại đoạn đường Nguyễn Tri Phương nói trên, ngày 3-6-2019, Sở GTVT TP đã có Văn bản số 2338/SGTVT-KH đề xuất UBND TP cho mở rộng lòng đường và cải tạo vỉa hè để làm vịnh dừng, đỗ xe trên đoạn đường này. Ngày 17-6-2019, UBND TP đã có Công văn số 3950/UBND-SGTVT thống nhất với đề xuất của Sở GTVT TP về việc mở rộng lòng đường, cải tạo vỉa hè để làm vịnh đừng, đỗ xe trên tuyến đường Nguyễn Tri Phương đoạn tiếp giáp Công viên 29-3. Trên cơ sở đó, ngày 14-8-2019, Sở GTVT TP đã có quyết định phê duyệt triển khai thi công mở rộng lòng đường tại đoạn đường Nguyễn Tri Phương này thêm 2,5m tính từ mép vỉa hè hiện trạng về phía Công viên 29-3; đồng thời cải tạo vỉa hè để làm vịnh dừng, đỗ xe… Thực hiện chỉ đạo của UBND TP và Sở GTVT TP, Ban QLDA Xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao thông Đà Nẵng (gọi tắt là Ban QLDA) đã tiến hành mở thầu thi công công trình này và đơn vị trúng thầu là Cty CP Đầu tư và Xây dựng Thân Tiến với thời gian thi công và hoàn thành xây dựng công trình trong khoảng 2 tháng từ ngày 13-10 đến 15-12-2019.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Công Bình, Phó Giám đốc Cty CP Đầu tư và Xây dựng Thân Tiến cho biết: khởi công vào ngày 13-10, ngay sau đó, công trình này đã gặp trở ngại do cơn bão số 5 và mưa lớn nên phải tạm ngưng thi công trong hơn 1 tuần lễ. "Để bù lại quỹ thời gian thi công đã mất do ảnh hưởng của mưa bão, khi tiến hành thi công trở lại, chúng tôi đã tăng cường thêm phương tiện, máy móc thiết bị, vật tư, nhất là nhân sự thi công tăng lên gấp đôi, thi công vào cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật để đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đảm bảo tiến độ công trình như đã cam kết", ông Bình cho biết thêm. Thêm trở ngại nữa cho quá trình thi công mở rộng đoạn đường Nguyễn Tri Phương là vừa thi công đảm bảo tiến độ nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo lưu thông thông suốt, bình thường, đặc biệt là TTATGT, an toàn công trường. Để khắc phục trở ngại này, đồng thời đảm bảo TTATGT, trong quá trình thi công, nhà thầu đã cho giăng dây an toàn 2 lớp và đặt biển báo "công trình đang thi công" ở hai đầu cũng như dọc theo công trường, tạm giữ lại gờ bó vỉa hè cũ để làm ranh giới an toàn công trường, đặc biệt, là vào ban đêm, có đèn báo hiệu nhắc nhở, cảnh báo cho người và phương tiện tham gia giao thông. Do mật độ lưu thông trên đoạn đường này rất lớn, nhất là vào các khung giờ cao điểm nên hàng ngày, việc thi công được nhà thầu triển khai từ sáng sớm và chấm dứt trước 5 giờ chiều, đồng thời dọn dẹp, vệ sinh công trường để trả lại lòng đường đảm bảo TTATGT trong giờ cao điểm chiều.

Ông Trần Lê Minh Tâm, Phó Giám đốc Ban QLDA cho biết: hàng ngày, trong thời gian thi công công trình này, Ban QLDA cử cán bộ kiểm tra, giám sát và nhắc nhở nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng công trình, an toàn công trình và TTATGT. "Đặc biệt, chúng tôi thường xuyên đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, phấn đấu hoàn thành xây dựng và đưa công trình vào sử dụng trước ngày 15-12-2019", ông Tâm cam kết.

PHÚ NAM